Tên Lừa Đảo và 14 Độc Chiêu Dối Trá
“Sợ không?” và mình trả lời ngay: “Sợ!”. “Sợ thì tại sao vẫn viết?”, ...trả lời “Người chiến thắng luôn là Chúa, nên chọn Chúa là chọn phần thắng dù có thể sẽ phải lao đao.” (Ga 16:33; Kh 12:7-10, 17:13-14)
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
“Sợ không?” và mình trả lời ngay: “Sợ!”. “Sợ thì tại sao vẫn viết?”, ...trả lời “Người chiến thắng luôn là Chúa, nên chọn Chúa là chọn phần thắng dù có thể sẽ phải lao đao.” (Ga 16:33; Kh 12:7-10, 17:13-14)
Mỗi Phép Lành của Linh Mục luôn luôn là một chiến thắng trên ác thần. Bằng phương thế này, các Linh Mục ban Phép Lành giống như cái trạm phát đi các lợi ích thiêng liêng. Tuy nhiên, Phép Lành phát đi thì cần có các tín hữu Công Giáosốt sắng nhận lãnh.
Trong đền thờ, ông tuyên bố thêm :"Tẩy xóa tất cả, trừ những gì tay ta che chở." Và ông lấy hai tay che lấy ảnh Đức Mẹ. Tất cả những hình tích đều bị xóa hết, nhưng chỉ duy có ảnh của Đức Mẹ là còn nguyên vẹn.
Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.
Stephen Hawking là nhà vật lý nổi tiếng nhất hiện nay trên thế giới. Lại càng nổi tiếng hơn nữa vì cả thế giới khâm phục khi nhìn thấy một con người bị giam mình trên chiếc xe lăn như thế, mà lại có thể thực hiện những công trình khoa học thật đáng kính nể.
Người lạc quan nhận định Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành có nhiều nét tương đồng. Người “bi quan” thí nói “hai bộ Thánh Kinh khác nhau nhiều lắm.” Tại sao? Công bằng mà nhận xét, rất khó để so sánh cách chính xác hai bộ Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành.
Trong bài này, tôi nêu lý do khiến Kitô Giáo không thừa nhận hai lạc phái: Chứng Nhân Giêhôva và Mormon. Dù quan niệm về Mẹ Maria khác với Công Giáo và Chính Thống Giáo, Anh-Em Tin Lành vẫn tôn thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Trong khi đó, Chứng Nhân Giêhôva thì không! Còn phái Mormon lại bịa ra cuốn Tân Ước khác của Chúa Giêsu.
Tình trạng mù mờ về Hồi Giáo nơi các Kitô hữu lẫn người Hồi Giáo rất có thể đã lên tới tột đỉnh sau ngày 11 tháng Chín năm 2001, tuy nhiên rất nhiều câu hỏi hiện vẫn chưa được trả lời. Đó là lý do khiến linh mục Dòng Tên là Cha Samir Khalil cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng
Trước đây, chúng tôi đã phổ biến tài liệu in ấn về Giáo Phái Thời Đại Mới - hay có nơi còn gọi là Tân Kỷ Nguyên (the New Age), bằng 2 Bản Tin từ Mễ Du (Report from Medjugorje) do Sơ Emmanuel viết trong tháng Hai và tháng 07-2007,
Khoảng mấy năm về trước, người viết có dịp dịch các loạt bài nói về sự lớn mạnh của lạc giáo, kể từ thời gian đó trở đi, tưởng chừng phong trào lạcgiáo sẽ có lúc bị dập tắt khi Giáo Hội liên tục liên tiếng cảnh tỉnh một cách mạnh mẽ mọi thành phần tín hữu Kitô Giáo, thế nhưng ngược lại, chúng càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa