Công Giáo Khắp Nơi

TT - Đại hội trừ tà toàn quốc lần 3 của Mexico đang diễn ra trong tuần này với sự tham dự của đông đủ giáo sĩ và thầy pháp trừ tà. Trong cáo thị của tòa giám mục Mexico, đại hội này nhằm để "chuẩn bị các kỹ năng đối phó với bất cứ ảnh hưởng hoặc hiện tượng quỉ ám nào".

Trong suốt tuần, đoàn quân áo thụng thảo luận và trao đổi với nhau về "kỹ thuật trừ tà trấn quỉ, tìm hiểu về các hành động bình thường và bất bình thường của quỉ, các loại bệnh về vật chất, tâm linh và tinh thần trừ quỉ ám".

Giáo sĩ Ý Francesco Bamonte, tác giả một quyển sách về quỉ ám, cho biết "các dấu hiệu của quỉ ám là nói, hiểu và viết loại ngôn ngữ mà con người chưa biết đến, biết những chuyện mà chính người có liên quan còn chưa hay, có một sức mạnh phi thường nhưng trước hết là ác cảm đối với những điều thiêng liêng như Chúa, nhà thờ...". Theo giáo sĩ Mexico Jesus Aguilar, người có những dấu hiệu bị quỉ ám như vậy không có nhiều.

TH.TU. (Theo AFP)