Khóa Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng tại San Jose, 19-22/01/2016
Khóa Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng sẽ được tổ chức tại giáo xứ Maria Goretti và giáo xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California. Thời gian: Thứ Ba - Thứ Sáu (19/01/2016 - 22/01/2016).
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Khóa Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng sẽ được tổ chức tại giáo xứ Maria Goretti và giáo xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California. Thời gian: Thứ Ba - Thứ Sáu (19/01/2016 - 22/01/2016).
Khóa Tĩnh Tâm Lần Thứ 11 Ngày 19,20 & 21/02/2016 sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 1107 E. Yager Lane, Austin, TX 78753. Thời gian: Thứ Sáu - Chúa Nhật ( 19/02/2016 - 21/02/2016)
Khơi Nguồn Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo (Khóa VI) sẽ được tổ chức tại Giáo xứ St. Stephen Catholic Church, 1112 SE 41stAvenue, Portland, OR, 97214. Thời gian: Thứ Sáu - Chúa Nhật ( 17/07/2015 - 19/07/2015)
Khoá huấn luyện môn đệ Chúa Giêsu trong quyền năng Thánh Linh do Lm. Đinh Thanh Sơn hướng dẫn trong 3 ngày July 10-12, 2015 tại Nhà Hall của Our Lady of Peace church 15444 Nordhoff St., Langdon Ave. North Hills, CA 91343.
Khóa Tĩnh Tâm Khơi Nguồn Canh Tân Đặc Sủng được tổ chức vào ngày 10-11-12/07/2015 tại Immaculate Conception Parish Hall, 51 Summer Street, Everett, MA 02149.
Khóa Tĩnh Tâm Khơi Nguồn Canh Tân Đặc Sủng được tổ chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng 02, 2015. Tại St. Anne Catholic Church 7724 24th Street, Sacramento, CA 95832.
Khóa Tĩnh Tâm Khơi Nguồn Canh Tân Đặc Sủng được tổ chức vào ngày 07, 08 và 09 tháng 11, 2014. Tại St. Anne Catholic Church 7724 24th Street, Sacramento, CA 95832.
Hội cầu nguyện Thánh Linh New York sẽ tổ chức "Khóa Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Kỳ 6" vào ngày 17, 18, 19 tháng 10 năm 2014 tại Giáo xứ "Our Lady Of Refuge Church", 290 East 196th Street, Bronx, NY 10458
Canh Tân Đặc Sủng Khóa 16 được tố chức tại Hội trường Các Thánh tử đạo Việt Nam vùng Montréal: 1420 Bélanger Est. Montréal, Quebéc, Canada. Từ ngày 5 - 7 tháng 09 năm 2014
Đề tài: Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan,mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào (Hc 1,18)